Ăn gà vẫn lo mắc bệnh bò điên

Lý do: Giá ngũ cốc dùng làm thức ăn gia cầm không ngừng tăng và bệnh bò điên đã thực sự biến mất.

Tuy nhiên tại Anh, các nhà khoa học, giới chăn nuôi và cả cộng đồng Hồi giáo đều phản đối quyết liệt.

Giới khoa học cho rằng không nên sử dụng trở lại chế phẩm heo vì ba nguyên nhân: Gà sẽ yếu hơn khi ăn thức ăn chế biến từ thịt, chưa kể có thể mắc chứng béo phì; mỡ trong thức ăn chế biến từ thịt có thể chứa chất gây ung thư cho vật nuôi; rất khó nói loại siêu vi trùng nào lây nhiễm cho người từ thức ăn chế biến từ thịt.

Các doanh nghiệp chăn nuôi gia cầm cảm thấy người tiêu dùng chưa sẵn sàng mua gà nuôi bằng thức ăn chế biến từ động vật. Hiệp hội Y khoa Hồi giáo cho biết quyết định của Liên minh châu Âu có thể xúc phạm nghiêm trọng đến hai triệu tín đồ đạo Hồi tại Anh nói riêng và 25 triệu tại châu Âu nói chung bởi đạo Hồi cấm ăn thịt heo.

MINH NHỰT (Theo The Observer)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm