Anh: Cha con ông Skripal bị đầu độc ngay trước cửa nhà

Tối 28-3, cảnh sát Anh công bố kết luận điều tra ban đầu vụ cha con cựu điệp viên người Nga Sergei Skripal (66 tuổi) và Yulia Skripal (33 tuổi) bị đầu độc, rằng hai nạn nhân đã bị tấn công bằng chất độc thần kinh ngay trước cửa nhà họ ở thị trấn Salisbury (Anh). Vụ việc xảy ra ngày 4-3.

Theo các nhà điều tra, nơi có mức tập trung chất độc thần kinh cao nhất là trước cửa nhà. Công tác điều tra sẽ tập trung tại ngôi nhà trong vài tuần thậm chí có thể vài tháng tới.

Cảnh sát bên ngoài căn nhà của cựu điệp viên người Nga Sergei Skripal ở thị trấn Salisbury (Anh), không lâu sau khi xảy ra vụ đầu độc ngày 4-3. Ảnh: GETTY IMAGES

Cảnh sát bên ngoài căn nhà của cựu điệp viên người Nga Sergei Skripal ở thị trấn Salisbury (Anh), không lâu sau khi xảy ra vụ đầu độc ngày 4-3. Ảnh: GETTY IMAGES

“Đến thời điểm này, chúng tôi tin địa điểm đầu tiên cha con ông Skripal tiếp xúc với chất độc thần kinh là trước cửa nhà. Vì thế chúng tôi tập trung nhiều tại địa chỉ này và quanh đó” - Guardian dẫn lời quan chức cảnh sát Dean Haydon công bố kết quả điều tra ban đầu.

Hơn 130 người có thể đã bị ảnh hưởng từ vũ khí hóa học trong vụ tấn công này, theo cảnh sát.

Hiện có khoảng 250 chuyên gia điều tra chống khủng bố tham gia điều tra vụ việc. Họ vẫn đang khẩn trương kiểm tra hơn 5.000 giờ quay của các đoạn phim máy quay an ninh trong khu vực quay lại cũng như hơn 1.300 mẫu vật thu thập được tại hiện trường, chưa kể hàng trăm lời khai báo của khoảng 500 nhân chứng.

Cảnh sát vẫn đang tích cực điều tra gần nhà ông Skripal ngày 28-3. Ảnh: REUTERS

Cảnh sát vẫn đang tích cực điều tra gần nhà ông Skripal ngày 28-3. Ảnh: REUTERS

Anh cáo buộc Nga là thủ phạm thực hiện vụ đầu độc này. Anh tuần trước đã trục xuất 23 nhà ngoại giao Nga, ngưng trao đổi cấp cao, hủy chuyến thăm dự kiến của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tới Anh, hiện cân nhắc thêm một số biện pháp trừng phạt nữa.

Vụ việc đã gây ra làn sóng khủng hoảng ngoại giao lớn nhất kể từ thời Chiến tranh lạnh. Tới thời điểm này đã có hơn 25 nước theo chân Anh, tuyên bố trục xuất hơn 150 nhà ngoại giao Nga.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm