Anh thu hồi nhà cho thuê sai mục đích

Chủ thuê nhà đầu tiên chuyển đến thành phố khác, đã thuê lại nhà của tư nhân hoặc mua nhà mới nhưng không chịu cắt hợp đồng với nhà nước mà cho thuê lại kiếm lời.

Hiện nay tại Anh có 4,5 triệu người đang xếp hàng chờ thuê nhà. Trong khi đó, ước tính có khoảng 50.000 nhà cho thuê không đúng đối tượng là người có thu nhập thấp và thực sự có nhu cầu. Sắp tới sẽ có 8.000 trường hợp nghi gian lận chuyển cho cơ quan chức năng xử lý.

Theo Bộ Nhà đất, người cung cấp thông tin giúp phát hiện đối tượng gian lận sẽ được thưởng 500 bảng (16 triệu đồng VN). Người gian lận sẽ bị đưa ra tòa, bị tước quyền thuê nhà và phải nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi. Người thuê lại nhà nếu đúng đối tượng sẽ được địa phương xét bố trí căn hộ khác.

MINH NHỰT (Theo BBC, The Times)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm