Bà Choi Soon-sil chỉ bị tuyên án ba năm tù

Vụ việc bà Choi Soon-sil bị cáo buộc lợi dụng mối quan hệ với cựu tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye để cho con gái bà được hưởng những quyền lợi ưu đãi là một trong những bê bối tham nhũng dẫn tới sự kiện phế truất của bà Park Geun-hye.

Bà Choi cũng được cho là cố vấn tín cậy của bà Park trong nhiều năm qua, mà dù không giữ bất cứ vị trí chính thức nào trong nội các chính phủ của cựu tổng thống Hàn Quốc.

Bà Choi (ở giữa) là một người bạn lâu năm và là cố vấn tín cậy cho cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye. Ảnh: Reuters.

Choi Soon-sil cũng đối mặt với các cáo buộc gây sức ép đến các tập đoàn kinh tế lớn, trong đó nổi bật nhất là Samsung, để đóng góp cho các quỹ do bà Choi quản lý.

Theo hãng Yonhap, bà Choi cũng bị kết tội vì đã gây ảnh hưởng đến các quan chức tại trường Đại học Ewha nhằm giúp cho con gái bà, cô Chung Yoo-ra được nhập học cũng như được cho điểm mặc dù không tham gia thi cử.

Hai cựu quan chức của Đại học Ewha cũng đã bị kết án vì đồng phạm cùng bà Choi.

Cô Chung, con gái bà Choi, đã bị bắt và được dẫn độ từ Đan Mạch về Hàn Quốc hồi đầu năm nay. Cô bị buộc tội tham gia vào các tội phạm kinh tế và gian lận thi cử. LAN NGUYỄN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm