Ba vụ nổ 'chấn động' Nigeria

Theo nguồn tin từ bệnh viện, ít nhất tìm thấy 8 người chết ở nhà thờ và khu trung tâm thành phố, khá nhiều người đang hoảng loạn và khoảng 50 người bị thương.
Đoạn ghi âm chỉ trích quân đội Nigeria vì đã cho rằng họ đã chiếm lại ngôi làng đang nằm trong tay nhóm phiến quân.

"Họ dối trá về việc chiếm lại lãnh thổ của chúng tôi, lấy được vũ khí và đuổi chúng tôi. Họ mới thực sự là người bị chúng tôi tống khứ. Tất cả họ đều là người dối trá".

 Vụ đánh bom trước đó ở Maiduguri hồi tháng 01-2014

Maiduguri, thành phố bị ba vụ nổ tấng công là thủ phủ của bang Borno, quê hương của nhóm Boko Haram Abubakar Shekau.
Đại tá Sani Usman cho biết "Có ba thiết bị đã phát nổ đã ở Gomari, Ajilari và Maiduguri. Vụ này đã đánh dấu sự liều lĩnh cao độ của nhóm khủng bố Boko Haram".
Những thành viên của nhóm này đã giết chết gần 800 người kể từ khi Tổng thống Nigeria Muhammadu Buhari nhậm chức hồi 29-05, cam kết sẽ dẹp bỏ phiến quân.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm