Bắc Kinh lên tiếng về thỏa thuận Hàn-Triều

Theo thỏa thuận đạt được, Hàn Quốc đã đồng ý ngừng hẳn mọi hoạt động phát thanh tuyên truyền chống Bình Nhưỡng ở khu vực phi quân sự, trong khi đó Triều Tiên bày tỏ sự chia sẻ vì vụ nổ mìn làm thương hai binh sĩ Hàn Quốc.

“Trung Quốc hoan nghênh điều đó và hy vọng hai nước Triều Tiên và Hàn Quốc có thể tiếp tục đối thoại và tham vấn, thúc đẩy hòa giải và hợp tác, nghiêm túc thực hiện các thỏa thuận liên quan và cùng nhau gìn giữ hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên” – tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc viết.

 Hàn Quốc và Triều Tiên đã đạt được thỏa thuận tránh xung đột vào sáng sớm hôm 25-8 (Ảnh: AP)

Trước đó, hôm 24-8 trong khi cuộc hội đàm Hàn – Triều đang diễn ra trong căng thẳng thì Trung Quốc đã triển khai binh sĩ và xe tăng đến tuyến biên giới giáp Triều Tiên. 

Theo các chuyên gia, điều này cho thấy Bắc Kinh phản ứng một cách nghiêm trọng trước cuộc khủng hoảng biên giới giữa hai miền Triều Tiên sau vụ đấu pháo giữa Seoul và Bình Nhưỡng ở biên giới liên Triều.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm