Bác sĩ tử thần bị bắt giữ

Theo cáo trạng, bác sĩ này đã làm phẫu thuật nâng ngực, hút mỡ, chỉnh mũi... trong phòng khám rất bẩn thỉu và phẫu thuật rất ẩu như tiêm không đủ thuốc gây mê, phẫu thuật làm ngực lệch sang nách. Chính vì vậy mà ông được mệnh danh là bác sĩ tử thần.

Michel Maure
Michel Maure

Phiên tòa hồi tháng 6 đã kết luận bác sĩ Michel Maure có tội. Công tố viên đề nghị bốn năm tù. Dự kiến tòa sẽ tuyên án vào ngày 8-9 nhưng bác sĩ này đã trốn khỏi Pháp hồi cuối tháng 7.

Trong khi đó tại Ấn Độ, cùng ngày 19-8, theo yêu cầu của Bộ Y tế, Viện Khoa học y khoa toàn Ấn Độ ở New Delhi đã thành lập ủy ban đặc biệt để điều tra vụ 49 trẻ em chết trong quá trình thử nghiệm lâm sàng dược phẩm tại viện này trong 30 tháng qua.

Tổng cộng có 4.142 trẻ em tham gia 42 đợt dùng thử dược phẩm. Trước đó, Viện Khoa học y khoa toàn Ấn Độ giải thích nguyên nhân 49 ca chết là do đau ốm tự nhiên.

LÊ LINH (Theo Xinhua, AFP, Hindu, Times)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm