Bang New York hạn chế sử dụng súng

Hãng tin Reuters cho biết trước đó, các nghị sĩ hai đảng ở hai viện của bang đều cho rằng luật không trái điều luật sửa đổi thứ hai của hiến pháp.

Luật quy định như sau: Mọi vũ khí chỉ cần có một đặc điểm giống súng quân sự đều được xem là súng tấn công và bị cấm (luật cũ yêu cầu có hai đặc điểm); băng đạn không được quá bảy viên thay vì 10 viên như trước; chủ có băng đạn trái luật có một năm để bán băng ngoài bang New York; xác minh lý lịch trước khi bán súng trừ khi hai người mua bán cùng một gia đình; cấm bán súng trên Internet; người mắc bệnh tâm thần không được sở hữu súng; người điều trị cho người mắc bệnh tâm thần phải tố cáo nếu biết bệnh nhân định dùng súng.

New York là bang đầu tiên thông qua luật siết chặt sử dụng súng sau vụ thảm sát tại trường tiểu học ở Newtown (bang Connecticut) vào giữa tháng 12-2012. Hiệp hội Súng quốc gia Mỹ tuyên bố Thống đốc Andrew Cuomo phê chuẩn luật nêu trên vì tham vọng chính trị (ông này có thể ra tranh cử tổng thống vào năm 2016).

D.THẢO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm