Bang Washington (Mỹ): Thông qua luật về đồ chơi trẻ em

Luật bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1-7-2009, quy định chặt chẽ hàm lượng chì, cadmium và phthalate trong đồ chơi trẻ em.

Theo luật mới, nồng độ chì trong đồ chơi trẻ em giảm xuống chỉ còn 90 phần triệu so với 600 phần triệu theo quy định của liên bang. Luật cũng quy định cơ quan chức năng sẽ chỉ kiểm tra thành phần độc hại ở phần bên ngoài đồ chơi. Các thứ như linh kiện điện tử lắp ráp bên trong mà trẻ khó có khả năng chạm tới sẽ không phải qua kiểm tra.

Luật về an toàn đồ chơi trẻ em của bang Washington được xem là nghiêm ngặt nhất tại Mỹ hiện nay. Bang Washington cũng là nơi duy nhất tại Mỹ yêu cầu các nhà sản xuất đồ chơi hay các sản phẩm dành cho trẻ em phải trình báo với Cục Môi trường về hóa chất sử dụng trong sản xuất.

MINH NHỰT (Theo Seattle Times)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm