Barbados ngừng công nhận Nữ hoàng Anh, trở thành nước cộng hòa

Ngày 30-11, Barbados - một quốc đảo ở tây Đại Tây Dương, đã trở thành nước cộng hòa trẻ nhất thế giới khi tuyên bố từ bỏ chế độ quân chủ lập hiến và chấm dứt gần 400 năm nằm dưới sự bảo hộ của hoàng gia Anh, theo hãng tin Reuters.

Barbados giành độc lập từ Anh từ năm 1966 nhưng vẫn tiếp tục công nhận Nữ hoàng Elizabeth II là nguyên thủ.

Bước đi lịch sử này đồng nghĩa với việc Nữ hoàng Anh Elizabeth II sẽ không còn là nguyên thủ quốc gia của Barbados.

Lễ tuyên thệ nhậm chức của bà Dame Sandra Mason hôm 30-11. Ảnh: AFP 

Sáng cùng ngày, lá cờ đại diện cho Nữ hoàng Anh được hạ xuống tại Quảng trường Anh hùng Dân tộc ở thủ đô Bridgetown và được thay thế bằng quốc kỳ Barbados. Trước đó, ngày 21-11, Toàn quyền Dame Sandra Mason đã được lưỡng viện bầu làm tổng thống đầu tiên của Barbados và sẽ giữ vai trò nguyên thủ quốc gia của Barbados.

Dù không còn công nhận hoàng gia Anh, Barbados vẫn có kế hoạch ở lại khối Thịnh vượng chung - một tổ chức gồm 54 quốc gia với đa phần là thuộc địa cũ của Anh được lập ra nhằm thúc đẩy hợp tác quốc tế và thương mại.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm