Bắt buộc khám mắt học sinh

Các trường phải nộp danh sách học sinh sẽ kiểm tra mắt cho chính quyền bang vào ngày 15-10 hằng năm. Trong quá trình học, thầy cô phải theo dõi và đề xuất học sinh nào cần khám mắt lại.

Sẽ có khoảng 70% học sinh được bảo hiểm trả chi phí khám mắt. Số còn lại sẽ nhờ vào tiền đóng góp của các tổ chức từ thiện, bác sĩ nhãn khoa và người đo thị lực.

Trước đây, người hành nghề khám mắt không bắt buộc phải có bằng cấp cũng như dụng cụ chuyên nghiệp. Nay, luật quy định chỉ bác sĩ nhãn khoa và người đo thị lực có bằng cấp chuyên môn và dụng cụ đủ tiêu chuẩn mới được phép hành nghề. Illinois là bang thứ ba ở Mỹ sau Kentucky và Missouri ban hành luật này. Bang Kentucky đã ban hành luật từ bảy năm trước.

HỒNG CẨM (Theo Medicalnewstoday)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm