Bất chấp căng thẳng, Phó Tổng thống Mỹ đến Palestine

Có vẻ Mỹ sẵn sàng đối mặt với chính quyền Palestine sau vụ Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chuyển đại sứ quán ở Israel về Jerusalem, chính thức công nhận TP này là thủ đô của Israel. Palestine từ lâu xem Jerusalem là thủ đô của nhà nước tương lai của mình.

Nhà Trắng ngày 7-12 cho biết không hủy kế hoạch đối thoại giữa Phó Tổng thống Mike Pence và Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas. Phó Tổng thống Pence “vẫn giữ ý định sẽ gặp ông Abbas và các lãnh đạo Palestine và nghĩ rằng bất kỳ quyết định nào nhằm rút bỏ cuộc gặp này sẽ có tác dụng ngược”, Sputnik dẫn lời một quan chức Nhà Trắng.

Binh sĩ Israel dùng hơi cay trấn áp người dân Palestine biểu tình gần khu định cư Do Thái Beit El, gần TP Ramallah ở Bờ Tây ngày 7-12, phản đối quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. Ảnh: REUTERS

Binh sĩ Israel dùng hơi cay trấn áp người dân Palestine biểu tình gần khu định cư Do Thái Beit El, gần TP Ramallah ở Bờ Tây ngày 7-12, phản đối quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. Ảnh: REUTERS

Theo kế hoạch, Phó Tổng thống Pence sẽ đến Palestine và đối thoại với Tổng thống Abbas vào nửa cuối tháng 12. Sau đó ông Pence sẽ thăm tiếp Ai Cập và Israel.

Tổng thống Abbas chưa bình luận về việc này. Tuy nhiên một thành viên cấp cao đảng Fatah của ông nói rằng ông Pence “không được chào mừng” ở Palestine. Tại Dải Gaza, đầu ngày 7-12, lãnh đạo Hamas Ismail Haniyeh kêu gọi các nước Ả rập ngừng mọi hợp tác với Mỹ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm