Bầu cử QH ở Pakistan: Hai đảng đối lập thắng lớn

Người phát ngôn của đảng Liên đoàn Hồi giáo Pakistan-Q (PML-Q) cầm quyền đã lên tiếng thừa nhận thất bại. Hai đồng minh thân cận nhất của Tổng thống Pervez Musharraf là ông Chaudhry Shujaat Hussain (chủ tịch đảng PML-Q) và Bộ trưởng Đường sắt Sheikh Rashid Ahmed đã thất cử tại đơn vị bầu cử Punjab.

Trong ngày bầu cử đã không xảy ra tấn công đẫm máu lớn như dự đoán. Theo Bộ Nội vụ Pakistan, có 24 người chết liên quan tới bầu cử trong vòng 24 giờ. Lo ngại tình hình an ninh bất ổn, tỷ lệ người đi bầu rất thấp, chỉ khoảng từ 30%-40% trong tổng số 81 triệu cử tri.

Thị trường chứng khoán của Pakistan đã phản ứng tích cực trước kết quả bầu cử ban đầu, tăng hơn 3%. Quốc hội Pakistan có 342 ghế, trong đó 272 ghế được bầu trực tiếp, còn lại 70 ghế dành cho phụ nữ và các dân tộc thiểu số sẽ được các nghị sĩ lựa chọn sau.

NGỌC HƯƠNG (Theo Bloomberg.com, AP, AFP)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm