Bầu cử QH Ukraine: Các đảng thân phương Tây chiếm ưu thế

Reuters nhận định Tổng thống Petro Poroshenko chắc chắn có thành lập được liên minh nắm quyền kiểm soát Quốc hội vì đảng Khối Petro Poroshenko và đảng Mặt trận Nhân dân của Thủ tướng Arseniy Yatsenyuk dẫn đầu.

Ủy ban bầu cử trung ương Ukraine thông báo tỉ lệ cử tri tham gia bầu cử Quốc hội trước thời hạn đạt 52,42%. Riêng ở khu vực đông nam Ukraine, tỉ lệ đi bầu đạt 41,1%. Theo kết quả sơ bộ, sáu đảng đạt trên 5% số phiếu bầu (mức tối thiểu bảo đảm có ghế trong Quốc hội) gồm đảng Khối Petro Poroshenko (ủng hộ Tổng thống Petro Poroshenko), đảng Mặt trận Nhân dân, đảng Samopomich (Tự lực), đảng Khối Đối lập, đảng Cấp tiến và đảng Batkivshchyna (Tổ quốc). Trong số này có năm đảng thân phương Tây trừ đảng Khối Đối lập.

Chuyên gia Timothy Ash ở ngân hàng Standard Bank (Anh) ghi nhận kết quả bầu cử Ukraine là chiến thắng lớn cho chương trình thân phương Tây. Ông dự báo Thủ tướng Arseniy Yatsenyuk sẽ tiếp tục giữ chức trong chính phủ mới. Tại Nga, Thứ trưởng Ngoại giao Grigory Karasin tuyên bố Nga ghi nhận cuộc bầu cử Quốc hội Ukraine diễn ra hợp lệ dù có trò bẩn trong vận động tranh cử. Ông cảnh báo các lực lượng theo chủ nghĩa dân tộc trong Quốc hội Ukraine có thể gây tổn hại nỗ lực xây dựng hòa bình ở miền Đông Ukraine.

LÊ LINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm