Bầu cử Singapore: Đảng của ông Lý Hiển Long lại thắng lớn

Tờ Channel News Asia trong sáng hôm nay (12-09) cho biết, Đảng cầm quyền PAP đã đạt được gần 70% số phiếu bầu. Đảng Công nhân (WP), đảng đối lập lớn nhất Singapore, chỉ giành được 6/89 ghế quốc hội. Trước đó, WP đăng ký tranh cử 28 ghế.

Tổng cộng có hơn 2,3 triệu phiếu bầu được kiểm đếm, đạt tỉ lệ cử tri đi bỏ phiếu là 93,56%. Được biết, con số 69,86% là số phiếu bầu cao nhất cho PAP kể từ năm 2001 (75,3% số phiếu bầu) .

 Thủ tướng Lý Hiển Long mừng thắng lợi của PAP (nguồn: Channel News Asia)

Theo CNA, đảng cầm quyền PAP đã nhận được hơn 70% số phiếu bầu tại 15/29 khu vực bầu cử. Tại khu vực bầu cử đại diện nhóm (GRC) Jurong, PAP đạt 79,28% phiếu bầu, tại Ang Mo Kio GRC đạt 78,63% trong khi tại West Coast GRC nhận được 78,57% phiếu bầu.

So với cuộc tổng tuyển cử hồi năm 2011, trong cuộc tổng tuyển cử năm nay, số phiếu bầu cho đảng PAP đã tăng 9,72 %. Hồi năm 2011, kết quả bầu cử cho PAP là 60,14 %.
Thủ tướng Lý Hiển Long, trong bài phát biểu chiến thắng nói rằng: "Chúng tôi rất biết ơn, chúng tôi rất hạnh phúc trước kết quả, trước sự tin tưởng các bạn giành cho chúng tôi".
Trong cuộc họp báo sáng sớm nay, Thủ tướng Lý cũng phát biểu: "Đó là kết quả tốt cho Đảng Hành động Nhân dân (PAP) và là kết quả tuyệt vời cho Singapore".

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm