Bảy trẻ em thiệt mạng vì chơi với tên lửa

Cảnh sát trưởng Kabul Abdul Rahman Rahimi cho biết vụ việc đẫm máu này đã giết chết bảy đứa trẻ ở độ tuổi 10-14 và làm bị thương hai người khác.
Những đứa trẻ đã chơi “một cách vô tư” với đầu đạn tên lửa bị bỏ quên một thời gian dài trước đó. Họ gói nó lại trong một miếng vải rồi ném đi và nó phát nổ ngay sau đó.

Người phát ngôn Bộ Nội vụ Sediq Sediqqi cho biết tại những nơi khác ở Kabul, ba người đã thiệt mạng trong một vụ nổ nồi áp suất phát nổ gần một vòng xoay. 

Bạo lực ở Afghanistan 

Seddiqi cũng cho biết thêm, chính trị gia Afghanistan Ahmad Saeed đã phải nhập viện vì bị bắn bởi các tay súng lạ mặt vào chiều thứ Ba tại thủ đô của quốc gia châu Á đầy bất ổn này.

Hiện chưa rõ ai đứng đằng sau vụ đánh bom hay bắn súng.
Bạo lực đã cản trở sự phát triển của Afghanistan trong nhiều năm qua, tạo nên mâu thuẫn giữa chính phủ và các đồng minh chống lại Taliban.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm