Biểu tình lớn nhất ở Cairo từ khi Mubarak từ chức

Biểu tình lớn nhất ở Cairo từ khi Mubarak từ chức ảnh 1

(Ảnh: AFP)

Ngoài ra, các cuộc biểu tình có quy mô nhỏ hơn cũng đã diễn ra tại nhiều vùng, nhất là tại El-Arich, phía Bắc Sinai.
 
Tại Quảng trường Tahir, trung tâm thủ đô Cairo, người biểu tình đến từ khắp nơi trong cả nước đã tập trung đòi giới hữu trách gia tăng tiến độ cải cách và thực thi công lý.
 
Người biểu tình đòi hỏi bảo vệ cái mà họ kêu gọi sự đồng nhất Hồi giáo của Ai Cập và yêu cầu bầu cử quốc hội diễn ra đúng với dự kiến là vào mùa Thu. Một số người còn giương biểu ngữ ủng hộ thiết lập một Nhà nước Hồi giáo.
 
Cuộc biểu tình này diễn ra theo sáng kiến của Nhóm Anh em Hồi giáo và được tiến hành một ngày sau khi giới chức Ai Cập thông báo phiên tòa xử cựu Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak về tội tham nhũng và ra lệnh cho cảnh sát giết người biểu tình sẽ bắt đầu vào tuần sau./.

(Theo Vietnam+)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm