Biểu tình ở Ấn Độ vì hai trẻ bị hiếp dâm

Trước đó, ngày 28-5, người ta tìm thấy hai thi thể em gái 14 tuổi và 15 tuổi treo trên cây xoài tại một ngôi làng nghèo ở huyện Badaun (bang Uttar Pradesh). Kết quả phân tích pháp y cho thấy hai nạn nhân bị hiếp dâm. Người dân càng bức xúc hơn khi cha của hai nạn nhân cho biết cảnh sát không muốn giúp đỡ tìm kiếm hung thủ với lý do hai nạn nhân thuộc tầng lớp cấp thấp trong xã hội.

Theo kết quả điều tra ban đầu, hai nạn nhân đã bị hại khi đi vệ sinh ngoài đồng trong đêm tối. Năm nghi can đã bị bắt, trong đó ba nghi can cùng là anh em với nhau khai nhận đã hiếp dâm hai nạn nhân nhưng không sát hại họ. Cảnh sát liên bang đã mở cuộc điều tra.

Báo chí Ấn Độ và quốc tế đã đưa lên trang nhất thông tin này. Dư luận rất quan tâm đến sự kiện đáng buồn này sau khi một nữ sinh viên bị hiếp dâm tập thể cách đây một năm rưỡi.

TNL

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm