Biểu tình ở Madrid, 88 người bị thương

Một số người đi bộ hàng trăm cây số tham gia biểu tình. Một biểu ngữ ghi nguyện vọng: “Bánh mì, việc làm và chỗ ở cho mọi người”.

Đến cuối ngày, xung đột xảy ra giữa người biểu tình và cảnh sát chống bạo động. Các thanh niên manh động đã ném gạch đá vào cảnh sát, dựng chướng ngại vật, đập vỡ cửa kính các ngân hàng và phóng hỏa đốt thùng rác (ảnh). Cảnh sát bắn đạn cao su trấn áp. 88 người bị thương, trong đó có 55 cảnh sát. 24 người bị bắt.

Cuối năm 2011, chính phủ cánh hữu đã ban hành chính sách thắt lưng buộc bụng khắc nghiệt để được vay tiền của các chủ nợ quốc tế. Năm 2012 đã từng xảy ra hai cuộc tổng bãi công lớn phản đối. Người dân cho rằng các cá nhân chịu trách nhiệm dẫn đến bong bóng bất động sản bùng nổ, tham nhũng và lạm dụng tiền vay ngân hàng vẫn tiếp tục làm giàu, tỉ lệ thất nghiệp vẫn ở mức cao (26%).

D.THẢO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm