Biểu tình ở Seoul, 38 cảnh sát bị thương

Quốc hội thông qua hiệp định hôm 22-11. Biểu tình bắt đầu từ đó. Cảnh sát cho biết có 2.000 người tham gia biểu tình trong ngày 26-11 trong khi các nhà tổ chức nói số người biểu tình lên đến 20.000 người.

Biểu tình ở Seoul, 38 cảnh sát bị thương ảnh 1

Ảnh: AP

Cảnh sát Seoul tuyên bố đây là biểu tình bất hợp pháp. 8.000 cảnh sát đã được triển khai để bảo đảm an ninh. Cảnh sát đã dùng vòi rồng giải tán biểu tình. Xung đột xảy ra khi người biểu tình tiến về văn phòng tổng thống. 38 cảnh sát bị thương. Giám đốc cảnh sát quận Jongno (Seoul) đã bị hơn 100 người bao vây, sau đó bị hành hung. Cục Cảnh sát quốc gia tuyên bố những người tham gia hành hung sẽ bị trừng phạt nặng.

Hiệp định thương mại tự do Hàn-Mỹ có hiệu lực vào năm sau sẽ xóa bỏ hầu hết thuế quan giữa hai nước. Những người biểu tình cho rằng hiệp định sẽ gây bất lợi cho nông dân và người bán lẻ Hàn Quốc. Những người ủng hộ hiệp định lại cho rằng hiệp định sẽ giúp Hàn Quốc tăng doanh thu xuất khẩu và tạo thêm việc làm.

LÊ LINH (Theo Yonhap, AP)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm