Biểu tình phản đối ông Trump tại Nhật, Philippines

Tại Nhật và Philippines tối 20-1 (giờ châu Á) diễn ra nhiều cuộc biểu tình quy mô nhỏ phản đối ông Donald Trump khi lễ nhậm chức tổng thống Mỹ của ông sẽ diễn ra chỉ khoảng 2 giờ nữa.

Tại thủ đô Tokyo (Nhật), nhiều người mang nến và biểu ngữ phản đối ông Trump tuần hành dọc đường phố. Đa phần họ là người phương Tây, phần lớn là công dân Mỹ.

Biểu tình phản đối ông Trump ở Tokyo (Nhật) tối 20-1. Ảnh: REUTERS

Biểu tình phản đối ông Trump ở Tokyo (Nhật) tối 20-1. Ảnh: REUTERS

“Việc ông Trump làm tổng thống khiến máu tôi sôi lên... Tất cả các giá trị của chúng ta có thể sẽ mất sạch. Đây là lúc nói ra những lo ngại của chúng ta và cố gắng gìn giữ các giá trị của nước Mỹ” – Reuters dẫn lời anh Bill Scholer, một giáo viên mỹ thuật.

“Tôi lớn lên vào thập niên 1960, và có vẻ chúng ta đang đi thụt lùi. Tôi rất lo chúng ta sẽ mất tất cả những điều tiến bộ mà chúng ta đã tạo dựng trong những năm qua” – nhà văn Holly Thompson nói.

Các công dân Mỹ biểu tình phản đối ông Trump tại Manila (Philippines) tối 20-1. Ảnh: REUTERS

Các công dân Mỹ biểu tình phản đối ông Trump tại Manila (Philippines) tối 20-1. Ảnh: REUTERS

Tại Philippines, khoảng 200 người đã tập trung trước đại sứ quán Mỹ ở Manila phản đối ông Trump. Một số người mang biểu ngữ yêu cầu lính Mỹ rời Philippines.

Dự kiến sẽ có thêm nhiều cuộc biểu tình ở nhiều TP châu Á vào ngày mai 21-1.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm