Bình Nhưỡng cắt đường dây nóng liên Triều

Ủy ban Thống nhất hòa bình tổ quốc (CHDCND Triều Tiên) tuyên bố CHDCND Triều Tiên cắt ngay lập tức đường dây nóng khẩn cấp liên Triều ở làng Bàn Môn Điếm vì tình hình nghiêm trọng đang diễn ra trên bán đảo Triều Tiên.

Thông tấn xã KCNA (CHDCND Triều Tiên) đưa tin tuyên bố nêu trên khẳng định sẽ vô hiệu các thỏa thuận không xâm lược liên Triều sau khi hiệp ước đình chiến liên Triều chính thức bị CHDCND Triều Tiên hủy bỏ vào ngày 11-3 tới.

Tuyên bố tố cáo hai cuộc tập trận Hàn-Mỹ Quyết tâm then chốt (tuần sau) và Đại bàng non (đang diễn ra) là hành động gây hấn công khai chống lại CHDCND Triều Tiên.

Tuyên bố nhận định quan hệ liên Triều đã tiến đến giới hạn nguy hiểm và không còn có thể khắc phục được nữa, đồng thời cảnh báo chiến tranh hạt nhân có thể nổ ra trước tình hình cực kỳ nguy hiểm đang bao trùm bán đảo Triều Tiên.

Sau đó, Bộ Thống nhất Hàn Quốc đã ra thông báo lấy làm tiếc trước tuyên bố của Ủy ban Thống nhất hòa bình tổ quốc. Theo hãng tin Yonhap (Hàn Quốc), thông báo của Bộ Thống nhất Hàn Quốc kêu gọi CHDCND Triều Tiên ngưng gây căng thẳng quan hệ liên Triều, tôn trọng các thỏa thuận chính thức giữa hai nước và phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ hậu quả nào nảy sinh từ việc không tôn trọng các thỏa thuận.

Trong ngày 8-3, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye khẳng định sẽ đáp trả mạnh mẽ hành động khiêu khích của CHDCND Triều Tiên. Hôm trước đó, nhà lãnh đạo tối cao CHDCND Triều Tiên Kim Jong- Un cùng các ủy viên Bộ Chính trị đã đến thị sát hai đơn vị quân đội tiền tuyến ở đảo Mu và đảo Jangjae. Đây là hai đơn vị đã bắn pháo vào đảo Yeonpyeong (Hàn Quốc) cuối năm 2010.

THẠCH ANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm