Bình Nhưỡng từ chối đàm phán về KCN Kaesong

Hãng tin Yonhap (Hàn Quốc) đưa tin tuyên bố nói đề xuất đàm phán là âm mưu xảo quyệt nhằm né tránh sự chỉ trích trong nước về việc khu công nghiệp ngưng hoạt động. Nếu Hàn Quốc muốn nối lại hoạt động ở khu công nghiệp thì đừng đề xuất đàm phán về những vấn đề không cần thiết chẳng hạn việc rút hàng hóa ra khỏi khu công nghiệp và ngưng đưa ra các lời lẽ khiêu khích chống lại CHDCND Triều Tiên.

Ngày 16-5, người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc nói việc Bình Nhưỡng chỉ trích đề xuất đàm phán không giúp ích gì cho các công ty Hàn Quốc bị thiệt hại nặng nề do khu công nghiệp Kaesong đóng cửa. Theo người phát ngôn, ngày 3-5, Bình Nhưỡng đã khẳng định sẵn sàng tham gia đàm phán về việc trao trả hàng hóa tại Kaesong cho Hàn Quốc. Tuy nhiên, nước này đã im lặng kể từ đó.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ra tuyên bố chỉ trích chuyến thăm của trợ lý Thủ tướng Nhật Shinzo Abe đến thăm Bình Nhưỡng cách đây hai ngày. Tuyên bố nói rằng chuyến thăm có thể làm nguy hại đến các nỗ lực củng cố phương kế phối hợp giữa Hàn Quốc, Nhật, Mỹ nhằm ứng phó CHDCND Triều Tiên.

THẠCH ANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm