Bỏ lệnh cấm xe máy ở Yangon (Myanmar)

Cách đây bảy năm, xe máy bị cấm ở vùng Yangon với lý do có quá nhiều người chết do tai nạn giữa xe gắn máy và xe ôtô. Chỉ xe máy của cơ quan nhà nước và cơ quan quốc tế mới được phép hoạt động.

Các vùng khác ở Myanmar không cấm sử dụng xe máy nhưng phần lớn xe máy đều là xe nhập lậu từ các nước láng giềng. Bắt đầu từ tháng này, Myanmar cũng sẽ cấp giấy đăng ký cho xe máy nhập lậu nếu chủ xe trả thuế.

Theo Cục Quản lý giao thông đường bộ Myanmar, hiện có hơn một triệu xe có động cơ ở Myanmar, trong đó xe máy chiếm 655.000 chiếc.

(Theo Xinhua, Myanmar.gov.mm)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm