Bộ Nội vụ Iraq bị cáo buộc chứa chấp các chiến binh

Bộ Nội vụ Iraq bị cáo buộc chứa chấp các chiến binh ảnh 1

Thủ tướng Iraq Nouri al-Maliki. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Nhóm này gồm hơn 400 người do Bộ Nội vụ lập nên, chỉ chịu trách nhiệm trước một quan chức chính trị bên ngoài mà ông Maliki không nêu tên cụ thể.

Thủ tướng Iraq Maliki nói rằng "các cuộc điều tra, các ủy ban điều tra và những lời thú tội" đã chỉ ra các vụ ám sát gần đây được thực hiện bằng "vũ khí, xe và giấy thông hành của chính phủ."

Ông nhấn mạnh: "Những gì đã xảy ra phản ánh rõ ràng sự lúng túng trong tiến trình chính trị."

Ông Maliki không cung cấp bất kỳ danh tính nào, song hứa sẽ mở một cuộc điều tra toàn diện về Bộ Nội vụ sau khi những kẻ tình nghi khủng bố al-Qaeda tại Iraq tìm cách vượt ngục tại trụ sở chính của Bộ Nội vụ ở trung tâm Baghdad hồi tháng trước.

Những cáo buộc này được thông báo trên đài truyền hình quốc gia trong bối cảnh cuộc tranh giành chính trị nội bộ đang lên đến đỉnh điểm tại Baghdad./.
(Theo Vietnam+)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm