Bộ trưởng Tư pháp Anh ra tranh cử thủ tướng

Trước đây Bộ trưởng Michael Gove (ảnh) đã ủng hộ ông Boris Johnson, cựu đô trưởng London, gương mặt sáng giá có thể thay thế Thủ tướng David Cameron. Nay ra tranh cử, ông nói lại: “Thật đáng tiếc, tôi phải kết luận Boris không thể đảm đương chức lãnh đạo đất nước hay xây dựng êkíp thực hiện nhiệm vụ đang chờ đón chúng ta (đàm phán để Anh rời khỏi EU)”.

Bộ trưởng Michael Gove ra tranh cử thủ tướng là điều đáng ngạc nhiên vì trước đó ông đã từ chối tranh cử. Ông giải thích: “Tôi đã nói nhiều lần tôi không muốn trở thành thủ tướng... Nhưng các sự kiện xảy ra từ thứ Năm vừa qua đã làm nghiêng cán cân quyết định”.

Ngày 9-9, Anh sẽ công bố thủ tướng mới sau khi 150.000 thành viên đảng Bảo thủ chọn lựa giữa hai ứng cử viên. Trong danh sách tranh cử có nữ Bộ trưởng Nội vụ Theresa May.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm