VỤ TẤN CÔNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC Ở KENYA

Bốn tên tấn công có đeo đai chất nổ

22 giờ ngày 2-4 (giờ địa phương), các binh sĩ và cảnh sát đã mở đợt tấn công quyết định.

Bộ Nội vụ Kenya thông báo có 147 người chết và 79 người bị thương (ảnh). Trong số người chết có một binh sĩ, một cảnh sát, hai nhân viên bảo vệ ký túc xá và số còn lại là sinh viên. Tổng cộng có 587 người được cứu.

Nhóm tấn công gồm bốn tên thuộc tổ chức Hồi giáo cực đoan Al-Shabab ở Somalia đã bị tiêu diệt. Chúng trang bị súng AK47 vào tận ký túc xá bắt giữ khoảng 400 sinh viên ở sáu nhà ngủ làm con tin. Chúng đã thả 50 sinh viên là tín đồ Hồi giáo và giết ngay các con tin Công giáo.

Bộ trưởng Nội vụ Joseph Nkaissery cho biết bọn tấn công có mang đai chất nổ và chất nổ đã phát nổ khi chúng bị tiêu diệt. Báo chí châu Phi đưa tin các sinh viên thoát được ra ngoài cho biết bọn tấn công trùm mặt và bắn càn bất kỳ ai. Họ cũng nhìn thấy một số thi thể bị cắt cổ. Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon đã yêu cầu đưa bọn chủ mưu vụ tấn công ở Kenya ra trước công lý. Nhiều nước đã lên án vụ tấn công đẫm máu này.

H.DUY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm