BRICS mới thỏa thuận đàm phán về ngân hàng chung

Năm ngoái, BRICS đã đưa ra sáng kiến thành lập một ngân hàng phát triển chung. Tuy nhiên, tại hội nghị lần này, sáng kiến chỉ mới dừng lại ở việc quyết định chính thức đàm phán. Hãng tin RIA Novosti (Nga) dẫn lời Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Silaunov cho biết các nước còn phải thỏa thuận về số tiền góp vốn và phương thức quyết định trong điều hành. Dự kiến ngân hàng sẽ có vốn 50 tỉ USD.

Trong hội nghị, BRICS đã nhất trí thành lập Hội đồng Kinh doanh nhằm thực hiện các dự án đầu tư đa phương. BRICS cũng đã ký kết nhiều văn kiện về tuyên bố thống kê chung, hợp tác đầu tư đa phương về kinh tế xanh, hợp tác xây dựng cơ sở hạ tầng ở Nam Phi…

H.DUY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm