Các binh chủng Bình Nhưỡng chờ lệnh tấn công

Báo Rodong Sinmun đăng bài viết tuyên bố các đơn vị quân đội tiền tuyến, hải quân, không quân, phòng không và tên lửa chiến lược đã sẵn sàng cho chiến tranh và chỉ còn đợi lệnh tấn công. Bài viết cảnh báo: “Các chế độ bù nhìn ở Mỹ và Hàn Quốc sẽ bị nhấn chìm trong biển lửa chỉ trong chớp mắt”.

Hãng tin Yonhap (Hàn Quốc) nhận định CHDCND Triều Tiên sẽ tập trận gần biên giới vào ngày 11-3 hoặc 12-3. Một quan chức Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nói quân đội Hàn Quốc đang chuẩn bị chống trả hành động khiêu khích bất ngờ của CHDCND Triều Tiên như tấn công mạng máy tính, tấn công ở biên giới biển, thậm chí ở khu vực giới tuyến phi quân sự.

Hôm trước đó, Ủy ban Thống nhất hòa bình tổ quốc (CHDCND Triều Tiên) cảnh báo ứng viên bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Byung-kwan (nguyên phó tư lệnh lực lượng phối hợp Mỹ-Hàn) sẽ là mục tiêu đầu tiên trong cuộc chiến tranh vĩ đại thống nhất đất nước. Lý do: Tại cuộc điều trần trước Quốc hội Hàn Quốc hôm 8-3, ông này tuyên bố sẽ lật đổ chế độ CHDCND Triều Tiên.

Bất chấp phe đối lập phản đối, dự kiến Tổng thống Park Geun-hye sẽ chính thức bổ nhiệm ông Kim Byung-kwan làm bộ trưởng Quốc phòng trong tuần này. Theo Yonhap, bà Park Geun-hye muốn bổ nhiệm sớm để đối phó với tình hình an ninh căng thẳng hiện nay trên bán đảo Triều Tiên.

LÊ LINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm