Các đại sứ Ả Rập chỉ trích báo Charlie Hebdo

Cùng ngày tại Cộng hòa Chechnya (thuộc Liên bang Nga), hàng chục ngàn người đã biểu tình chỉ trích báo Charlie Hebdo. Tổng thống Ramzan Kadirov tuyên bố: “Chúng tôi cảnh báo công khai rằng chúng tôi sẽ không khoan dung cho hành động tương tự”. Tại Pakistan, biểu tình phản đối báo Charlie Hebdo tiếp tục hôm 18-1 ở nhiều thành phố.

Tại Đức, phong trào bài Hồi giáo PEGIDA đã hủy cuộc biểu tình thường lệ vào tối thứ Hai đầu tuần (ngày 19-1) ở Dresden. Cảnh sát có bằng chứng bọn khủng bố sẽ trà trộn trong đoàn người biểu tình để ám sát một người trong ban tổ chức biểu tình. Trên trang Twitter đã phát tán lời đe dọa bằng tiếng Ả Rập tố phong trào PEGIDA là kẻ thù Hồi giáo.

H.DUY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm