Các nước tạm dừng tìm kiếm máy bay MH370

Channel News Asia đưa tin, tại cuộc họp diễn ra ở Putrajaya (Malaysia) hôm 21-7, Bộ trưởng Giao thông vận tải của ba nước Malaysia, Trung Quốc và Úc đã thông báo tạm dừng chiến dịch tìm kiếm máy bay mất tích MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines ở phạm vi 120.000 km2 ở Ấn Độ Dương, ngoài khơi phía tây Úc.

tìm kiếm MH370

Máy bay AP-3C Orion của Không quân Hoàng gia Úc tham gia tìm kiếm MH370. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, các bộ trưởng nói rằng chiến dịch tìm kiếm chỉ tạm dừng tại khu vực này, chứ chưa kết thúc hẳn. Gia đình các nạn nhân đã được thông báo về quyết định này.

Máy bay MH370 chở theo 239 người mất tích hôm 8-3-2014 khi đang trong hành trình bay từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh.

Trước đó, các chuyên gia tìm kiếm MH370 từng băn khoăn liệu họ có phải đã tìm kiếm sai vị trí suốt hơn hai năm qua hay không. Bởi vì đến nay, không một dấu vết nào về chuyến bay xấu số này được tìm thấy. Đây được coi là một trong những bí ẩn lớn nhất lịch sử ngành hàng không thế giới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm