Cảnh sát chống khủng bố bắt giữ người chém 2 phụ nữ

Cảnh sát Anh vừa bắt giữ một người đàn ông 57 tuổi sau khi hai phụ nữ bị đâm khi đang đi mua sắm ở TP Burnley, miền bắc nước Anh. Các nhà chức trách đã yêu cầu mọi người không suy đoán về động cơ của người đàn ông, đài RT đưa tin.

Cảnh sát chống khủng bố ở TP Lancashire báo cáo rằng họ được gọi báo về vụ việc vào lúc 9:30 sáng ngày 2-12 (giờ địa phương) sau khi hai phụ nữ bị đâm tại cửa hàng bách hóa nổi tiếng Marks & Spencer ở TP Burnley. Một trong hai người là nhân viên cửa hàng và người còn lại là người đến mua sắm.

Người đàn ông gây ra vụ tấn công đã bị cảnh sát bắt giữ. Ảnh cắt từ video. Nguồn: TWITTER

Các nhân chứng tại hiện trường cho rằng một trong hai phụ nữ đã bị đâm ở cổ. Hai nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện trong tình trạng bị thương nặng, nhưng vết thương không nguy hiểm đến tính mạng, theo thông cáo của cảnh sát. Các nhà điều tra xác nhận rằng một con dao đã được thu hồi.

Các báo cáo địa phương cho rằng người dân đã bắt được kẻ tấn công trước khi cảnh sát đến hiện trường.

Các bức ảnh và video đã xuất hiện trên mạng cho thấy khoảnh khắc cảnh sát bắt giữ kẻ tấn công. Người đàn ông, khoảng 57 tuổi, tỏ ra bình tĩnh khi bị cảnh sát còng tay dẫn đi.

Trang phục của người đàn ông khiến nhiều người trên mạng xã hội suy luận rằng ông ta là một tín đồ của đạo Hồi và cho rằng vụ tấn công có động cơ tôn giáo. Tuy nhiên, cảnh sát chưa xác nhận bất kỳ động cơ nào của vụ đâm chém.

Cảnh sát Lancashire nói rằng trong khi các cuộc điều tra về vụ tấn công vẫn tiếp tục, họ tin rằng đây "là một sự cố cá biệt."

Các sĩ quan cũng cho biết vụ đâm chém này không được coi là một vụ khủng bố, mặc dù các thám tử chống khủng bố đang dẫn đầu cuộc điều tra do các bình luận được đưa ra tại hiện trường.

Một người đàn ông trên mạng xã hội tự nhận là họ hàng của kẻ bị cáo buộc tấn công và cho biết nghi phạm đã phải vật lộn với các vấn đề sức khỏe tâm thần trong ít nhất 10 năm. Ông nói thêm rằng nghi phạm có thể đã tái nghiện hoặc ngừng uống thuốc.

Cuộc tấn công xảy ra khi nước Anh mở cửa trở lại vào ngày 2-12 sau đợt phong tỏa vì dịch COVID-19 kéo dài một tháng.

Vào tháng 11, mức độ đe dọa khủng bố của nước Anh đã được nâng từ "đáng kể" lên "nghiêm trọng" như một "biện pháp phòng ngừa" sau một số vụ tấn công khủng bố ở Pháp và Áo.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm