Cảnh sát Trung Quốc bắn chết người ở công trường xây dựng

Khoảng 10 người hôm 18-7 đã “tụ tập tại công trường xây dựng trong thành phố và chặn các xe tải làm việc trong lúc xô xát.”

Một nhóm người không mang theo vũ khí đã “hành hung cảnh sát” và xông vào giật lấy vũ khí của họ. Cảnh sát đã bắn hai phát súng để cảnh cáo. Một người đàn ông thiệt mạng và một người khác bị thương đã được đưa đến bệnh viện.

Hình ảnh được đăng tải trên trang chính thức của văn phòng cảnh sát thành phố Lạc Dương cho thấy, một số người đàn ông đang tấn công cảnh sát tại công trường xây dựng. (Ảnh: ChinaDaily)

Nguyên nhân vụ tranh chấp vẫn chưa được làm rõ. Cảnh sát ở các thành phố lớn của Trung Quốc bắt đầu đi tuần tra có súng kể từ năm ngoái để chống lại các vụ tấn công bằng dao của các phần tử ly khai ở khu vực tây bắc Tân Cương.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm