'Cánh tay phải' của Saddam Hussein vừa bị giết?

Ông Douri từng là cánh tay phải đắc lực của cựu lãnh đạo Saddam Hussein.

Họ cho biết ông Douri chết trong lúc chiến đấu tại tỉnh Salahuddin, phía bắc thủ đô Baghdad. Những người ủng hộ ông đã phủ nhận điều này. Tuy nhiên hình ảnh vị này bị bắt và đã bị giết chết được báo chí Iraq thông tin và xác nhận.

Izzat Ibrahim al-Douri, cánh tay phải đắc lực của cựu lãnh đạo Saddam Hussein vừa bị giết chết.

Ông Douri 72 tuổi đẫn đầu nhóm nổi dậy Naqshbandi Order, một lực lượng chủ chốt đằng sau sự gia tăng gần đây của Nhà nước Hồi giáo IS.

Ông từng là người ủy quyền Saddam Hussein sau khi chính quyền Saddam bị lật đổ bởi quân đội Mỹ xâm lược Iraq vào năm 2003. Douri là quan chức cao cấp nhất của đảng Baath do Saddam Hussein lãnh đạo.

Biểu đồ thời gian Iraq

2003: Saddam Hussein bị lật đổ sau cuộc xâm lược của Mỹ vào Iraq và đến năm 2006 thì kết thúc

2006- 2007: Gia tăng không ngừng các lực lượng nổi dậy và phe phái giết người.

2007: Sự nổi dậy trong một số lính Mỹ kiềm chế bạo lực - quân đội Mỹ rút khỏi Iraq năm 2011.

2012-2014: Sự hồi sinh của các phe bạo lực, dòng Shia nắm giữ quyền lực

2014: IS nắm phần lớn phía bắc và phía tây Iraq, dẫn đến các cuộc không kích của Mỹ trong tháng Sáu

2015: Chính phủ phản công lấy lại lãnh thổ trong từ tay IS.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm