Cậu bé Ấn Độ lập kỷ lục thế giới môn Criket

Vào hôm thứ Hai (4-1), Pranav Dhanawade, 15 tuổi, đã phá vỡ kỷ lục 628 bào vị trước đó vào năm 1899 được thiết lập bởi Arthur Collins.
Cậu bé tiếp tục hiệp đấu của mình trong giải đấu liên trường HT Bhandari Cup và đạt kỷ lục 1.009 bào vị.

Trường Mumbai là nơi đào tạo được nhiều cầu thủ cricket nổi tiếng như huyền thoại Sachin Tendulkar và Rohit Sharma.

Cậu bé Ấn Độ lập kỷ lục thế giới môn Criket ảnh 1
 Pranav Dhanawade - 15 tuổi đã phá vỡ kỷ lục 628 bào vị trước đó vào năm 1899 được thiết lập bởi Arthur Collins

Dhanawade nói với Hindustan Times "Em chưa bao giờ nghĩ về việc phá vỡ kỷ lục. Em chỉ chơi theo lối chơi tự nhiên, đó là tấn công từ từ".

Việc phá kỷ lục đã đưa tên tuổi của cậu bé Dhanawade trở thành chủ đề nóng trên Twitter Ấn Độ với vô vàn lời khen ngợi cả những sự ngạc nhiên khó tin.
“Chúc mừng #PranavDhanawade người đầu tiên lập kỷ lục 1.000 bào vị trong một hiệp đấu. Làm tốt lắm cậu bé! Em đã thiết lập kỷ lục mới”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm