Chấn động bầu cử xảy ra tại Áo

Ứng cử viên đảng Tự do Áo (FPO) Norbert Hofer được 36,4% số phiếu (ảnh). Nhà hoạt động môi trường Alexander Van der Bellen được 20,4% và ứng cử viên độc lập Irmgard Griss được 18,5%. Rudolf Hundstorfer thuộc đảng Dân chủ - xã hội Áo (SPO) và Andreas Khol của đảng Nhân dân Áo (OVP) đã bị loại với 11,2% số phiếu dành cho mỗi người. Vòng 2 sẽ diễn ra ngày 22-5.

Đây là lần đầu tiên từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đảng cực hữu đạt được tỉ lệ bầu cử cao như thế. Như nhiều nước châu Âu khác, đảng cực hữu ở Áo ngày càng thu hút người dân trong bối cảnh khủng hoảng nhập cư và thất nghiệp gia tăng. Chủ tịch FPO Heinz-Christian Strache tuyên bố trên truyền hình đây là kết quả phản ánh bất mãn sâu sắc đối với chính phủ. AFP nhận định dù chức danh tổng thống Áo chỉ giữ vai trò danh dự nhưng kết quả bầu cử là lời cảnh báo đối với Thủ tướng Werner Faymann (đảng SPO) và Phó Thủ tướng Reinhold Mitterlehner (đảng OVP). Nhiệm kỳ của họ sẽ chấm dứt vào năm 2018.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm