Cháy bệnh viện ở Hàn Quốc, 41 người thiệt mạng

Yonhap dẫn thông tin từ nhà chức trách cho biết lửa bùng lên vào khoảng 7 giờ 30 sáng 26-1 tại phòng cấp cứu, tầng một, BV Sejong, TP Miryang, cách thủ đô Seoul khoảng 280 km về phía Đông Nam.

Một lính cứu hỏa bước ra khỏi bệnh viện bị thiêu rụi ở TP Myriang, Hàn Quốc sáng 26-1. Ảnh: REUTERS

Vào lúc xảy ra hỏa hoạn, có khoảng 200 người, phần lớn là bệnh nhân, ở trong tòa nhà bệnh viện, tin từ RT. Vụ hỏa hoạn khiến 41 người thiệt mạng, hơn 50 người bị thương. Giới chức cảnh báo số người chết có thể tăng lên.

Theo lực lượng cứu hỏa, lửa bị dập tắt trong khoảng hai giờ đồng hồ. Các bệnh nhân trong khu nhà điều dưỡng được sơ tán an toàn, còn hơn 50 người bên trong khu nhà chính của bệnh viện bị thương và được chuyển tới các cơ sở y tế gần đó. Ít nhất 10 người trong số họ bị thương nghiêm trọng.

Hiện chưa rõ nguyên nhân xảy ra hỏa hoạn. Vụ hỏa hoạn này chỉ xảy ra sau hơn một tháng cháy lớn tại trung tâm thể hình tám tầng làm chết 29 người ở TP Jecheon, Hàn Quốc hôm 21-12.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm