Chị họ phu nhân tổng thống Hàn Quốc bị bắt

Bà Kim cùng một người môi giới bị nghi ngờ nhận hối lộ ba tỷ won (50 tỷ đồng VN) của ông Kim Jong-won để thông qua các mối quan hệ quen biết giúp ông này được đề cử vào ghế nghị sĩ Đảng Quốc đại trong cuộc bầu cử hồi tháng 4. Người môi giới cũng đã bị bắt.

Ông Kim Jong-won là chủ doanh nghiệp xe buýt Dowon Transportation ở Seoul, đồng thời cũng là chủ tịch Hiệp hội Các công ty xe buýt. Ông đã nộp đơn ra ứng cử nhưng Đảng Quốc đại không đề cử. Ông này đã thừa nhận sai phạm.

Phản ứng trước vụ bắt giữ này, Văn phòng tổng thống Hàn Quốc tuyên bố: Bất kỳ ai vi phạm pháp luật đều phải bị trừng trị và bất cứ tố cáo hình sự nào cũng phải được xử lý quyết liệt theo luật cho dù người đó có quan hệ với tổng thống hay không.

Hiện các công tố viên đang điều tra xem bà Kim Ok-hee đã chuyển lời nhờ vả giúp ông Kim Jong-won đến phu nhân tổng thống hay chưa.

LÊ LINH (Theo JoonAng Daily, Korea Times, Chosun)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm