Chiến hạm Nga bắn cảnh cáo tàu Thổ Nhĩ Kỳ

Hãng tin RT dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết vụ việc xảy ra tại khu vực phía bắc vùng biển Aegean, cách đảo Lemnos của Hy Lạp hơn 22 km.

Thủy thủ đoàn tàu khu trục tên lửa dẫn đường Smetlivy lớp Kashin của Nga rạng sáng 13-12 phát hiện tàu đánh cá Thổ Nhĩ Kỳ ở khoảng cách 1.000 m. Tàu cá này tiến về phía chiến hạm Nga, đồng thời không đáp lại các cuộc gọi trên sóng radio cũng như những nỗ lực liên lạc khác.

Khi tàu cá Thổ Nhĩ Kỳ tiếp cận gần tàu chiến Nga ở khoảng cách còn 600 m, tàu Smetlivy buộc phải nổ súng cảnh cáo nhằm tránh xảy ra va chạm. Ngay sau đó, tàu Thổ Nhĩ Kỳ đổi hướng di chuyển song vẫn không liên lạc lại với chiến hạm và vẫn giữ khoảng cách với chiến hạm Nga chỉ khoảng 540 m, thông báo viết.

Tàu khu trục tên lửa dẫn đường Smetlivy lớp Kashin của Nga.

"Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Anatoly Antonov đã triệu tập tùy viên quân sự của đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ ở Nga để thảo luận về sự cố xảy ra trên biển Aegean" - thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Sau vụ việc, Bộ Quốc phòng Nga đã cảnh báo tùy viên quân sự Thổ Nhĩ Kỳ về “những hậu quả tiêu cực có thể xảy ra từ các hành động liều lĩnh mà Ankara thực hiện để chống lại lực lượng vũ trang Nga đang thực hiện nhiệm vụ chống khủng bố ở Syria” - theo thông báo Bộ Quốc phòng Nga.

“Vì quan ngại sâu sắc trước tình huống phía Thổ Nhĩ Kỳ chống lại chiến hạm Smetlivy Nga ở biển Aegean nên họ buộc phải nổ súng cảnh cáo nhằm ngăn chặn va chạm với tàu Thổ Nhĩ Kỳ”.

Sự việc xảy ra trong bối cảnh mối quan hệ giữa Moscow và Ankara ngày càng xấu đi kể từ sự việc Thổ Nhĩ Kỳ hôm 24-11 bắn rơi chiến đấu cơ Nga gần biên giới Syria vì cho rằng máy bay xâm phạm không phận. Tuy nhiên, Moscow khẳng định phi cơ của họ chỉ hoạt động trên lãnh thổ Syria.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm