Tổng thống Nga:

Chiến hạm Nga nã 26 quả tên lửa đánh IS

Theo hãng tin Reuters, đó là thông tin mới nhất mà Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu và Tổng thống Vladimir Putin vừa tiết lộ trong một buổi xuất hiện trên truyền hình vào ngày 7-10.

Tổng thống Vladimir Putin gặp Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tại Sochi (Nga) vào hôm nay (7-10). (Ảnh: Reuters) 

Được biết Nga bắt đầu chiến dịch không kích của mình ở Syria bằng việc triển khai các cường kích như Su-34 để đánh bom vào các căn cứ của IS, theo sau yêu cầu hỗ trợ của Tổng thống Syria ông Bashar al-Assad.

Quân đội Syria và lực lượng dân quân đồng minh cũng đã tiến hành các cuộc tấn công trên bộ nhắm vào các vị trí của IS, dưới sự hỗ trợ từ các cuộc không kích của Nga. 
Tổng thống Putin cho biết vẫn còn quá sớm để nói trước kết quả của chiến dịch này. Ông đã ra lệnh Bộ trưởng quốc phòng Nga Shoigu tiếp tục hợp tác với Hoa Kỳ, Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia, Iran và Iraq để giải quyết vấn đề tại Syria.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm