Chìm phà ở Myanmar, hơn 50 người chết

Chiếc tàu chở khoảng 209 người, di chuyển vào vùng biển sâu từ thị trấn Taunggok tới vùng Sittwe miền Tây Myanmar vào chiều tối 13-3. 

“20 thi thể đã được tìm thấy. 27 người vẫn còn đang mất tích.” Pyay Nyein, quan chức cao cấp của Bộ Giao thông Đường thủy Nội địa Myanmar cho biết. Chiếc tàu đã bị nhấn chìm bởi sóng lớn. 167 người đã được cứu.

 Người dân mang hàng xuống một chiếc phà ở cảng Wardan Jetty tại Yangon (Nguồn: Asia One)

Cư dân của Taunggok, nơi thuyền khởi hành, tin rằng số thương vong còn cao hơn vì chiếc phà Aung Tagun-3 của nhà nước này đã chở rất đông hành khách không mua vé.

“Thông thường, số lượng vé bán ra không đáng tin so với lượng hành khác thực tế. Điều này thường xảy ra.” Một thương nhân giấu tên vùng Taunggok nói. “Nên số người mất tích phải nhiều hơn 27. Chúng tôi hiểu rằng cơ hội tìm thấy họ trong thời tiết này rất mỏng manh.”
Tai nạn đường thủy thường xuyên xảy ra ở Myanmar vì quá nhiều người buộc đi lại bằng những con tàu nhỏ bé, đông đúc và cũ kỹ. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm