Chính phủ Hàn Quốc bị kiện vì xử lý dịch MERS-CoV kém

Luật sư Moon Jeong-gu khẳng định chính phủ đã không làm tốt công tác bảo vệ sức khỏe cộng đồng vì đã công bố danh sách các bệnh viện có bệnh nhân bị nhiễm MERS-CoV quá trễ tràng. Luật sư này cho rằng chính phủ đã giữ kín danh sách các bệnh viện trong 19 ngày sau khi phát hiện ca đầu tiên, như vậy đã đưa người dân vào vòng nguy cơ lây nhiễm. Luật sư giải thích mục đích vụ kiện chính phủ không phải nhằm đòi tiền bồi thường mà chỉ muốn minh định vai trò quản lý của nhà nước.


Cảnh sát ở sân bay Gimpo (Seoul). Ảnh: AP

Trong khi đó, Tổ chức Du lịch Hàn Quốc ghi nhận số du khách hủy chuyến đến Hàn Quốc đã giảm trong tuần rồi vì số ca nhiễm MERS-CoV bắt đầu xu hướng giảm. Tính từ ngày 1-6 là ngày xuất hiện ca tử vong đầu tiên đến nay đã có 125.150 du khách hủy chuyến, trong đó hầu hết là du khách Trung Quốc, Hong Kong và lãnh thổ Đài Loan.

D.THẢO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm