Chính phủ Hy Lạp yêu cầu IMF hoãn nợ 1,6 tỷ euro

Trong một bản sao của một bài báo sắp được công bố vào hôm nay (1-7), hãng tin cho biết: "Chính phủ Hy Lạp đã xem lá đơn xin không hoàn trả khoản vay trị giá khoảng 1,6 tỷ euro của IMF như một lời xin phép trì hoãn đơn giản".

Nguồn tin cho biết thêm rằng giới chức sắc ở Athens đã khẳng định rõ ràng, trên nguyên tắc, sẽ hoàn trả nợ đầy đủ cho IMF.

Hy Lạp yêu cầu hoãn việc trả nợ 1,6 tỷ euro

Trước đó, mối quan hệ giữa Hy Lạp – châu Âu đã gặp phải trắc trở do Đảng cánh tả Hy Lạp từ chối chấp nhận các điều khoản mới do Liên minh châu Âu đề ra. Điều đó có nghĩa là chương trình tài chính của nước này sẽ kết thúc vào 30-6, ngay khi khoản vay Quỹ Tiền tệ Quốc tế vừa chín muồi. Athens tuyên bố sẽ không thực hiện thanh toán.
Việc giữ nguyên hiện trạng đã khiến cho Hy Lạp không thể kết nối với ngân hàng ECB tại Frankfurt. Các quan chức cho rằng hai tổ chức IMF và ECB sẽ trì hoãn hành động dẫn đến cắt đứt nguồn cung euro đột ngột cho hệ thống ngân hàng Hy Lạp, ít nhất là sau khi trưng cầu dân ý hôm 5-7 hoàn thành.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm