Chính quyền Thái Lan đưa ra các biện pháp kinh tế khẩn cấp

Kế hoạch trên, do Đại tướng Không quân Prajin Juntong đề xuất sau một cuộc họp với các quan chức thuộc các bộ phụ trách kinh tế, cũng bao gồm các biện pháp dài hạn hơn như phát triển các đặc khu kinh tế trên biên giới với Myanmar, Lào và Malaysia.

Binh sỹ Thái Lan triển khai ở thủ đô Bangkok ngày 1/6. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Cùng với các nỗ lực phục hồi kinh tế, hội đồng quân sự Thái Lan đã có các động thái dập tắt sự chỉ trích đảo chính cũng như ngăn chặn từ trứng nước các cuộc biểu tình. 

Trước đó cùng ngày, hội đồng quân sự Thái Lan đã triển khai 5.700 binh sỹ và cảnh sát ở trung tâm thủ đô Bangkok để ngăn chặn các cuộc biểu tình chống đảo chính, vốn chỉ hạn chế ở các cuộc tụ tập quy mô nhỏ xung quanh các trung tâm mua sắm./.

Theo TTXVN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm