Bữa sáng với ông Duterte và quyền lực mềm của ông Abe

Thủ tướng Nhật Shinzo Abe vừa trở thành lãnh đạo nước ngoài đầu tiên đến thăm nhà riêng của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ở TP Davao (vùng Mindanao).

Sáng 13-1, Thủ tướng Abe đã cùng ngồi ăn sáng với Tổng thống Duterte với các món bánh gạo và súp đậu địa phương. Cả hai ông đều mặc áo sơmi ngắn tay, không bàn về chuyện công việc trong bữa ăn.

Sau bữa sáng, ông Abe còn đi tham quan căn nhà hai tầng của Tổng thống Duterte trang trí bằng nhiều hình ảnh gia đình, ly tách treo trên tủ bếp, cả những chai bia, rượu đã uống hết và cả phòng ngủ mà ông Duterte hay về ngủ vào cuối tuần. Một trợ lý của Tổng thống Duterte cho biết ông Duterte còn giới thiệu với ông Abe cái mùng chống muỗi yêu thích mình vẫn đang dùng.

Theo Reuters, lối sống giản dị của ông Duterte đã giúp ông chiếm được tình cảm người Philippines, giúp ông vượt qua nhiều đối thủ chính trị giàu có và chiến thắng trong cuộc đua tổng thống.

Thủ tướng Abe (phải) tham quan phòng ngủ của Tổng thống Duterte. Ảnh: FACEBOOK của trợ lý ông Duterte

Thủ tướng Abe (phải) tham quan phòng ngủ của Tổng thống Duterte. Ảnh: FACEBOOK của trợ lý ông Duterte

Thăm Philippines là một phần trong chuyến công du châu Á kéo dài một tuần của Thủ tướng Abe. Sắp tới ông Abe sẽ tới Indonesia, Úc và Việt Nam.

Theo ông Manolo Quezon, cháu trai của cựu Tổng thống Philippines Manuel L. Quezon và từng làm trong chính phủ cựu Tổng thống Philippines Benigno S. Aquino III, việc một lãnh đạo đến thăm nơi ở riêng tư của một lãnh đạo Philippines là chuyện “hầu như chưa có tiền lệ”.

Và theo Bloomberg, sự tiếp xúc thân mật này cho thấy rõ quyết tâm của Thủ tướng Abe phải duy trì quan hệ với Philippines trong bối cảnh Nhật đang phải cạnh tranh với Trung Quốc để có được các thỏa thuận kinh doanh.

Thêm nữa, quan hệ an ninh giữa các nước Đông Nam Á với Mỹ có dấu hiệu sứt mẻ dưới thời Tổng thống Duterte và thái độ quyết liệt ngày càng tăng của Trung Quốc ở khu vực khiến Thủ tướng Abe quyết định phải thuyết phục ông Duterte gắn bó với Nhật và Mỹ. Trong chuyến thăm Nhật tháng 10-2016 chỉ vài ngày sau chuyến thăm Trung Quốc, ông Duterte đã tuyên bố chính sách đối ngoại Philippines hướng về Trung Quốc.

Tại cuộc hội đàm chính thức ngày 12-1, Thủ tướng Abe tuyên bố sẽ hỗ trợ 1.000 tỉ yen (8,7 tỉ USD) thông qua tài trợ vốn và đầu tư cho Philippines. Nhật là nước hỗ trợ lớn nhất của Philippines và là nguồn đầu tư nước ngoài lớn thứ hai đối với Philippines (sau Hà Lan). Tổng giá trị thương mại giữa Nhật và Philippines tầm 15,9 tỉ USD, khoảng một nửa giá trị thương mại giữa Philippines và Trung Quốc.

Trong cuộc gặp này, ông Abe đề cập khéo léo về mối liên quan giữa bất đồng tranh chấp biển Đông và hòa bình khu vực, về tầm quan trọng của việc không quân sự hóa biển Đông.

Vì biết rằng quan hệ của mình với ông Duterte không thể bằng các lãnh đạo Mỹ và châu Âu với ông Duterte, ông Abe đã kiềm chế không chỉ trích cuộc chiến truy quét ma túy của ông Duterte đã làm khoảng 6.000 người chết tính tới nay.

Về phần mình, ông Duterte đã dành cho ông Abe những lời thân thiện khi tiếp đãi trong bữa tiệc tối 12-1.

“Tại Tokyo, tôi đã nói Nhật xứng đáng có vị trí quan trọng trong số những người bạn của Philippines. Tối nay, tôi muốn nhắc lại rằng Nhật là một người bạn thân hơn cả một người anh em, không giống những người bạn khác”.

Theo nhà phân tích chính trị Philippines Richard Javad Heydarian, Thủ tướng Abe đang sử dụng một sự kết hợp tinh tế giữa ngoại giao chính thức và ngoại giao cá nhân nhằm mục đích thuyết phục Philippines thận trọng với Trung Quốc và khôi phục quan hệ với Mỹ dưới thời ông Donald Trump.

Tuy nhiên theo ông Bonji Ohara, Giám đốc nghiên cứu chính sách tại tổ chức Tokyo Foundation - chuyên phân tích các vấn đề trong nước và quốc tế liên quan đến tương lai Nhật, cuộc chiến giữa Nhật và Trung Quốc để giành giật thương mại với Philippines sẽ không nghiêm trọng. Ông Ohara từng là tùy viên quân sự tại đại sứ quán Nhật ở Trung Quốc.

“Tôi không nghĩ Philippines có ý chọn nước nào bỏ nước nào. Tổng thống Duterte dường như có thiện ý với Nhật, điều này thuận lợi cho Nhật hơn. Dĩ nhiên Philippines sẽ hoan nghênh đầu tư từ Nhật, vì dù sao họ cũng chẳng muốn phải lệ thuộc vào một mình Trung Quốc”  - theo ông Ohara.

Tới giờ Nhật vẫn bị Trung Quốc bỏ rất xa trong thương mại với các nước Đông Nam Á. Trong 10 năm (2005-2015), thương mại giữa Nhật và sáu nền kinh tế lớn nhất ASEAN tăng 27%, trong khi của Trung Quốc tăng hơn gấp ba. Trung Quốc cũng vừa đề nghị đầu tư vào Philippines và cho Philippines vay hàng tỉ USD.

Dưới đây là một số bức ảnh chuyến thăm Manila và nhà riêng của Tổng thống Duterte ở Davao của Thủ tướng Abe.

Tổng thống Duterte (phải) và Thủ tướng Abe (giữa) tại Davao (Philippines) tại nhà riêng ông Duterte ở Davao (Philippines) ngày 13-1. Ảnh: FACEBOOK của trợ lý ông Duterte

Tổng thống Duterte (phải) và Thủ tướng Abe (giữa) tại Davao (Philippines) tại nhà riêng ông Duterte ở Davao (Philippines) ngày 13-1. Ảnh: FACEBOOK của trợ lý ông Duterte

Trợ lý Tổng thống Duterte Christopher Go (phải), phía sau là ông Duterte (phải), Thủ tướng Abe (trái) tại Davao (Philippines) tại nhà riêng ông Duterte ở Davao (Philippines) ngày 13-1. Ảnh: FACEBOOK của trợ lý ông Duterte

Trợ lý Tổng thống Duterte Christopher Go (phải), phía sau là ông Duterte (phải), Thủ tướng Abe (trái) tại Davao (Philippines) tại nhà riêng ông Duterte ở Davao (Philippines) ngày 13-1. Ảnh: FACEBOOK của trợ lý ông Duterte

Tổng thống Duterte và Thủ tướng Abe (trái) ăn sầu riêng trong một sự kiện tại Davao (Philippines) ngày 13-1. Ảnh: REUTERS

Tổng thống Duterte và Thủ tướng Abe (trái) ăn sầu riêng trong một sự kiện tại Davao (Philippines) ngày 13-1. Ảnh: REUTERS

Vợ chồng Tổng thống Duterte (phải) và vợ chồng Thủ tướng Abe (trái) ăn sầu riêng trong một sự kiện tại Davao (Philippines) ngày 13-1. Ảnh: REUTERS

Vợ chồng Tổng thống Duterte (phải) và vợ chồng Thủ tướng Abe (trái) ăn sầu riêng trong một sự kiện tại Davao (Philippines) ngày 13-1. Ảnh: REUTERS

Tổng thống Duterte (thứ hai bên phải) và Thủ tướng Abe (thứ hai bên trái) trong lễ đặt tên cho một chú đại bàng ở Davao. Chú đại bàng được đặt tên là Sakura – một loài hoa của Nhật. Ảnh: REUTERS

Tổng thống Duterte (thứ hai bên phải) và Thủ tướng Abe (thứ hai bên trái) trong lễ đặt tên cho một chú đại bàng ở Davao. Chú đại bàng được đặt tên là Sakura - một loài hoa của Nhật. Ảnh: REUTERS

Tổng thống Duterte (trái) và Thủ tướng Abe gặp gỡ các vũ công dân gian trong một sự kiện tại Davao (Philippines) ngày 13-1. Ảnh: REUTERS

Tổng thống Duterte (trái) và Thủ tướng Abe gặp gỡ các vũ công dân gian trong một sự kiện tại Davao (Philippines) ngày 13-1. Ảnh: REUTERS

Thủ tướng Abe (trái) và Tổng thống Duterte trong bữa tiệc tối 12-1 tại tại dinh tổng thống ở Manila (Philippines). Ảnh: GETTY IMAGES

Thủ tướng Abe (trái) và Tổng thống Duterte trong bữa tiệc tối 12-1 tại dinh tổng thống ở Manila (Philippines). Ảnh: GETTY IMAGES

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm