Chuyển vụ nghi "gián điệp" thương mại sang viện kiểm sát

Thông cáo của bộ trên khẳng định vụ Rio Tinto đang nằm trong tay Viện kiểm sát nhân dân Thượng Hải, nơi sẽ quyết định nên đưa ra xét xử vụ việc này theo hướng nào và trong thời gian bao lâu.

Chuyển vụ nghi "gián điệp" thương mại sang viện kiểm sát ảnh 1

Văn phòng tập đoàn khai thác khoáng sản Rio Tinto. Ảnh: Internet

Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia cũng tuyên bố Chính phủ Australia sẽ không can thiệp trong quá trình xét xử.

Công dân người Australia Stern Hu, Giám đốc chi nhánh Rio Tinto (Australia) tại Thượng Hải, và ba thành viên Hội đồng quản trị của Rio Tinto chính thức bị bắt giữ ngày 11-8-2009 với cáo buộc thu thập bất hợp pháp các bí mật thương mại của Trung Quốc.

Vụ bắt giữ xảy ra trong bối cảnh tiến trình thương lượng giữa Tập đoàn Rio Tinto và các công ty sản xuất thép của Trung Quốc bị bế tắc do vấn đề giá cả.

Sự việc này đã "phủ bóng đen" lên quan hệ thương mại giữa Trung Quốc và Australia.

Bắc Kinh là đối tác thương mại lớn nhất của Canbera, với kim ngạch thương mại lên tới 53 tỉ USD trong năm ngoái.

Trong năm 2008, lượng quặng sắt Australia xuất sang Trung Quốc đạt trị giá 15 tỉ USD, chiếm 41% lượng quặng sắt nhập khẩu của Trung Quốc.

Theo TTXVN/Vietnam+

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm