Grudia đánh sập tượng đài chiến sĩ Hồng quân

Tượng đài cao 46 m bằng bê tông và đồng. Phát biểu trên Đài phát thanh Tiếng vọng Matxcơva, Phó Giám đốc Vụ Báo chí thuộc Bộ Ngoại giao Nga Igor Liakine-Frolov đã lên tiếng tố cáo đây là hành vi mang tính chất phá hoại cấp quốc gia, đi ngược với tình cảm của loài người văn minh, bất chấp phản đối của xã hội dân sự và các cựu chiến binh Grudia.  

Grudia đánh sập tượng đài chiến sĩ Hồng quân ảnh 1

Grudia đánh sập tượng đài chiến sĩ Hồng quân ảnh 2

Tượng đài nguyên thủy và sau khi bị đánh sập.

Hồi tháng 9, chính phủ Grudia quyết định sẽ tổ chức các phiên họp toàn thể Quốc hội tại Kutaisi cách thủ đô Tbilisi 236 km. Địa điểm xây dựng tòa nhà Quốc hội mới chính là địa điểm dựng tượng đài. Phe đối lập tại Grudia tố cáo chính phủ của Tổng thống Mikheil Saakashvili đã xem thường công luận và hành động man di. Các tổ chức cựu chiến binh ở Grudia cũng đã phản đối.   

Trong khi đó, Nga phản ứng rất gay gắt. Ngày 17-12, Bộ Ngoại giao Nga ra thông cáo tuyên bố hành động của chính quyền Grudia là xem thường công lao của các chiến sĩ Grudia chiến đấu trong hàng ngũ Hồng quân chống phát xít Đức.

HOÀNG DUY (Theo RIA Novosti, le Monde, France 24)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm