Hiệp ước START II đã được ký kết

Hiệp ước START II đã được ký kết ảnh 1

Sau lễ ký kết, Tổng thống Obama khẳng định một thế giới không vũ khí hạt nhân vẫn là mục tiêu cuối cùng và một khi mục tiêu đạt được, không những Mỹ mà cả thế giới sẽ được an toàn và an ninh hơn. Tổng thống Medvedev nhận định Hiệp ước START II có lợi cho cả Nga-Mỹ và cả cộng đồng thế giới, đồng thời đề nghị hợp tác với Mỹ thành lập một hệ thống phòng thủ tên lửa toàn cầu chung.

Hiệp ước START II còn cần phải được Quốc hội hai nước thông qua mới có hiệu lực.

THIÊN ÂN (Theo AP, Los Angeles Times)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm