Ngoại trưởng Mỹ công du châu Á

Ngày 19-7 tại Pakistan, bà đã gặp Ngoại trưởng Pakistan Shah Mehmood Qureshi và tiếp Tổng tư lệnh quân đội Pakistan Ashfaq Kayani. Nội dung các cuộc gặp nhằm củng cố quan hệ hợp tác, thúc giục Pakistan tăng cường truy quét Taliban và Al-Qaeda.

Bà Hillary Clinton thông báo Mỹ sẽ chi hơn 500 triệu USD (trong khoản viện trợ 7,5 tỉ USD dành cho Pakistan trong năm năm 2010-2015) để phát triển các dự án dân sự.

Ngoại trưởng Mỹ công du châu Á ảnh 1

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, hôm nay (20-7), bà Hillary Clinton sẽ bay sang Afghanistan dự hội nghị quốc tế về tài trợ cho Afghanistan tại Kabul. Ngày 21-7 tại Hàn Quốc, bà cùng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Robert Gates dự lễ kỷ niệm 60 năm chiến tranh Triều Tiên và bà sẽ hội kiến Tổng thống Lee Myung-bak.

Trong hai ngày 22 và 23-7 tại Việt Nam, Ngoại trưởng Hillary Clinton sẽ dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN và lễ kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt-Mỹ.

ĐĂNG KHOA (Theo AP, CNN, AFP)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm