Obama thề bảo vệ Nhật Bản chống tấn công hạt nhân

Obama thề bảo vệ Nhật Bản chống tấn công hạt nhân ảnh 1

Tổng thống Mỹ Barack Obama khẳng định sẽ bảo vệ Nhật Bản khỏi các cuộc tấn công hạt nhân - Ảnh: AFP 

Tổng thống Mỹ Obama và Thủ tướng Nhật Shinzo Abe đã có một cuộc thảo luận qua điện thoại nhằm tìm ra các biện pháp đáp trả “sự vi phạm mang tính khiêu khích” của Bình Nhưỡng, AFP đưa tin ngày 14.2.

Các chuyên gia giám sát của Mỹ và Hàn Quốc cho hay vụ thử hạt nhân dưới lòng đất vào hôm 12.2 của Triều Tiên mạnh hơn so với hai cuộc thử nghiệm trước đây vào năm 2006 và 2009.

Cả hai nguyên thủ đều đồng ý sẽ cùng hợp tác để mạnh tay siết chặt lệnh cấm vận Triều Tiên.

Ông Obama và ông Abe cho biết “đã cam kết sẽ cùng làm việc chặt chẽ với nhau để đưa ra các biện pháp mạnh tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc nhằm ngăn cản các chương trình phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa của nước này".

Tổng thống Mỹ cũng nói thêm “sẽ giữ vững các cam kết quốc phòng với Nhật Bản, bao gồm việc hỗ trợ thêm hệ thống phòng thủ lá chắn hạt nhân".

Theo Hoàng Uy (TNO)

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) và Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy. Ảnh: NEWSWEEK

Vấn đề nợ trần đang chia rẽ người Mỹ như thế nào?

(PLO)- Nước Mỹ đang đối mặt với nguy cơ vỡ nợ vào cuối tháng này nếu mức trần nợ không được nâng lên, nợ trần hiện là vấn đề không chỉ gây chia rẽ giới cầm quyền ở Washington mà còn chia rẽ người dân Mỹ.